Kết quả tìm kiếm cho "Trường THCS Lê Hồng Phong"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 200
Việc phát triển các thư viện số đang trở thành mục tiêu của nhiều trường học trên cả nước nhằm đa dạng hóa nguồn tài liệu đọc cũng như nâng cao năng lực số cho học sinh.
Ngày 30/3, Hội sách Đất Tổ năm 2025 đã khai mạc trong bầu không khí vui tươi, náo nức nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2025.
Ngày 11/3, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và bàn giao máy lọc nước cho 4 điểm trường trên địa bàn huyện Tri Tôn và TX. Tịnh Biên.
Ngày 27/2, Hội đồng Đội huyện Phú Tân phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” năm 2025.
Ngày 14/2, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm sẽ có hiệu lực.
Ngày 23/1, đoàn công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang do đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết nhiều cá nhân, đơn vị trong tỉnh.
Lê Văn Bo (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học “A” Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) chỉ còn ký ức mơ hồ về người cha không may mất sớm, người mẹ dứt áo ra đi khi cậu bé lên ba, lên năm. Không ngờ, lúc bước vào tuổi 11, Bo lại có thêm nhiều người cha, bắt đầu đón những ngày yêu thương đong đầy. Tết năm nay mang ý nghĩa đặc biệt vô cùng với cậu bé.
Tại kỳ họp HĐND TP. Long Xuyên cuối năm 2024, có 4 nhóm vấn đề được đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn, gồm: Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; tiến độ đạt trường chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); quyết toán các công trình đầu tư xây dựng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trong đó, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội được đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm.
Cấp căn cước công dân (CCCD) cho trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi tại TP. Long Xuyên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần hiện đại hóa quản lý hành chính và đảm bảo quyền lợi của công dân ngay từ độ tuổi nhỏ. Việc triển khai công tác này đang được thực hiện đồng bộ, với quy trình rõ ràng, bài bản và sự hỗ trợ từ nhiều bên liên quan như ngành giáo dục, công an và phụ huynh học sinh.
Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, các hoạt động thường tập trung vào nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại bạo lực, bị tai nạn thương tích. Còn một số nhóm trẻ em yếu thế khác cũng cần sự quan tâm của Nhà nước, một trong số đó là trẻ em, thanh, thiếu niên thuộc cộng đồng LGBT.
Ngày 29/11, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh An Giang tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh An Giang Hồ Thị Hồng Phướng cùng các lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, Ban Thanh niên Công an tỉnh, Huyện Đoàn, Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và hơn 160 em học sinh các Trường THCS trên địa bàn huyện Châu Thành dự.
Với hình thức đa dạng và phong phú, tổ chức công đoàn ngày càng chú trọng hoạt động hướng về cơ sở, đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ). Không chỉ chia sẻ trong lúc khó khăn, công đoàn còn thúc đẩy phong trào thi đua trong ngành giáo dục, góp phần vào thành quả “dạy tốt, học tốt”.